Mỹ quan ngại về tình trạng thiếu hụt chip

Hiển Đạt
Hiển Đạt
30/01/2022 19:01 GMT+7

Gina Raimondo, Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhận định rằng tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu sẽ còn tiếp tục kéo dài trong năm 2022.

Cụ thể, trong một cuộc họp báo với Bloomberg và The Washington Post cách đây vài ngày, bà Gina đã công bố báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về tình hình sản xuất chip, đồng thời bày tỏ sự lo lắng rằng tình trạng thiếu hụt này “không có dấu hiệu biến mất trong 6 sáng tới đây”.

Dựa trên thông tin tổng hợp từ hơn 150 công ty trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, bản báo cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đi sâu hơn vào gốc của vấn đề: nguồn cung hạn chế trầm trọng trong năm 2021, trong khi đó “cầu” lại tăng đến 17% so với năm 2019.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về sự kéo dài của tình trạng thiếu hụt chip

THE VERGE

Bên cạnh đó, lượng chip dự trữ của các nhà sản xuất chỉ đủ dùng cho khoảng 5 ngày, thay vì 40 ngày như trong năm 2019. Điều này đồng nghĩa với việc “nếu một nhà máy trong chuỗi cung ứng phải đóng cửa 2-3 tuần, cơ sở sản xuất và nhân công ở Mỹ sẽ bị trì trệ, ngừng hoạt động vì lượng hàng trong kho không đủ”.

Các loại chip chịu tác động lớn nhất là chip logic kế thừa (sử dụng trong các thiết bị y tế, ôtô), chip analog (quản lý điện năng, cảm biến hình ảnh, tần số vô tuyến) và chip quang điện tử (trong cảm biến, công tắc). Những bộ vi xử lý tối tân có tiến trình ngắn (từ 10nm đổ xuống) của Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm, Samsung và Apple ít chịu ảnh hưởng hơn.

Báo cáo cho rằng nạn thiếu hụt chip là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng lạm phát cao hơn ở Mỹ. Chính vì vậy, Bộ Thương mại đã đề xuất Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật CHIPS - một phần của Đạo luật Cạnh tranh và Đổi mới (USICA), chi 52 tỉ USD cho ngành bán dẫn trong nước. "Điều Quốc hội cần làm bây giờ là phải thông qua tài trợ chip càng sớm càng tốt", bà Gina nhấn mạnh.

Kể từ tháng 3.2020, dịch Covid-19 bùng phát đã tạo ra cuộc khủng hoảng chip bán dẫn trầm trọng trên quy mô toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp ôtô, theo sau đó là các ngành thiết bị y tế, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng… Đến thời điểm hiện tại, tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.