Mỹ rút quân khỏi Iraq: Đổi danh chuyển thời

20/12/2021 09:09 GMT+7

Trước thời hạn dự định là ngày 31.12 tới, Mỹ đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết với chính phủ Iraq cho việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động quân sự trực tiếp ở Iraq.

Việc này trên danh nghĩa là Mỹ triệt thoái hết binh lính tham chiến trực tiếp ở Iraq ra khỏi nước này và chính thức chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq như đã làm trước đó ở Afghanistan. Nhưng hai chuyện ấy không giống nhau đối với Mỹ.

Binh sĩ Mỹ ở Iraq hồi năm 2020

reuters

Cuộc chiến ở Iraq do Mỹ phát động với những bằng chứng do phía Mỹ nguỵ tạo về kho vũ khí huỷ diệt ở Iraq hồi năm 2003. Sau đó, Mỹ đã dần triệt thoái binh lính ra khỏi Iraq. Năm 2014, Mỹ đưa thêm binh lính đến Iraq để chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Sau khi cả Mỹ lẫn chính phủ Iraq đều tuyên bố đã đẩ lùi IS thì việc Mỹ rút hết binh lính là chuyện sớm muộn phải làm và mãi đến tận bây giờ mới làm là muộn.

Nhưng Mỹ không rút hết binh lính ra khỏi Iraq như đã ra khỏi Afghanistan mà chỉ chấm dứt hoạt động quân sự trực tiếp để chuyển sang tập trung vào hoạt động cố vấn hỗ trợ kỹ thuật về quân sự, quốc phòng và an ninh ở Iraq.

Mỹ đổi danh nghĩa cho sự hiện diện quân sự trực tiếp ở Iraq để thể hiện ra bên ngoài là đã chuyển thời ở Iraq. Mỹ muốn xoá nhoà tai tiếng về việc khi xưa đã nguỵ tạo bằng chứng để phát động chiến tranh và hình ảnh về quân lính Mỹ vẫn tham chiến trực tiếp ở Iraq.

Người Iraq tin quân đội đủ sức chiến đấu sau khi Mỹ rút đi

Mỹ dùng danh mới để không thay đổi thực trạng hiện diện quân sự trực tiếp ở Iraq, để trên thực tế vẫn có bố trí chiến lược ở Iraq, kiềm chế chính phủ Iraq và đối phó Iran, để phân rẽ Iraq với Iran và sẵn sàng lại hoạt động quân sự trực tiếp ở Syria và khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.