Mỹ: Sắp hết thị thực nhập cảnh cho nhân viên ngành kỹ thuật cao năm 2006

09/08/2005 21:45 GMT+7

Các nhà tuyển dụng Mỹ đang gần đạt đến mức giới hạn tuyển nhân viên ngành kỹ thuật cao người nước ngoài cho năm tài chính 2006.

Hôm 8/8, theo nguồn tin từ bộ phận nhập cư thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ, số đơn xin thị thực nhập cảnh dạng nghề kỹ thuật cao H1-B đã lên gần 52 ngàn vào thứ năm tuần rồi. Đây là thị thực cấp cho người nước ngoài trong những lĩnh vực nghề nghiệp đặc biệt như lập trình viên máy tính và mỗi năm chính phủ Mỹ cấp 65 ngàn thị thực dạng trên, trong đó 6.800 thị thực được dành riêng cho người đến từ Chile và Singapore. Từ lâu, những nhà tuyển dụng lao động ở Mỹ, đặc biệt là các công ty công nghệ cao, cho rằng chính phủ đã không cấp đủ H1-B để thu hút nhân tài cho họ. Hồi tháng 4, Chủ tịch Microsoft Bill Gates, trong một cuộc viếng thăm hiếm hoi đến Washington, cũng đã vận động chính quyền Tổng thống Bush nâng mức giới hạn loại thị thực trên. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác cho rằng chương trình này tạo điều kiện cho các công ty tuyển dụng lao động giá rẻ từ nước ngoài.

H.G
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.