Mỹ thêm 800 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm pháo, xe bọc thép

14/04/2022 13:08 GMT+7

Ngày 13.4, Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine để tiếp tục kháng cự Nga ở miền đông nước này .

Trong một thông báo sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết gói hỗ trợ này bao gồm các hệ thống pháo, đạn pháo và xe bọc thép chở quân.

Ông Zelensky đã liên tục kêu gọi lãnh đạo Mỹ và châu Âu cung cấp vũ khí hạng nặng và thiết bị quân sự cho nước này kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cho đến nay, xung đột tại đây đã làm hàng ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải di tản.

Mỹ sắp viện trợ quân sự 1 tỉ USD cho Ukraine

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói các thiết bị quân sự mới sẽ hỗ trợ Ukraine ngay lập tức: "Đây không phải là những hệ thống có độ phức tạp cao. Những hệ thống mà quân đội Ukraine có thể sẽ cần được huấn luyện thêm là các lựu pháo và hệ thống radar phản pháo TPQ-36. Không phải là hệ thống quá khó để vận hành, nhưng nó không phải là hệ thống mà họ hiện sở hữu”.

Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, khoản viện trợ của Mỹ dành cho Kyiv đã lên đến hơn 2,5 tỉ USD bao gồm cả gói mới nhất.

Căng thẳng tại Donbass
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.