Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria bằng máy bay không người lái

13/07/2022 07:54 GMT+7

Lầu Năm Góc tuyên bố một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria ngày 12.7 đã bị tiêu diệt trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Chiếc hố do vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria ngày 12.7 để lại

AFP

AFP dẫn lại thông báo của Lầu Năm Góc cho biết Maher al-Agal, người được các quan chức Mỹ gọi là thủ lĩnh của của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, ngày 12.7 đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

“Maher al-Agal đã bị tiêu diệt gần thị trấn Jindires, tỉnh Aleppo ở miền bắc Syria và một trong những trợ thủ hàng đầu của ông ta bị thương nặng trong vụ tấn công, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Lầu Năm Góc, trung tá Dave Eastburn, cho biết.

Theo Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria, hai thành viên IS trên bị tấn công khi đang chạy xe máy bên ngoài Aleppo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói cuộc tấn công "đã đưa một tên khủng bố chủ chốt ra khỏi chiến trường và làm suy giảm đáng kể khả năng của IS trong việc lập kế hoạch, tập trung nguồn lực và tiến hành các hoạt động của chúng trong khu vực".

Tại địa điểm xảy ra vụ tấn công có hai miệng hố nhỏ trên đường và các mảnh vỡ từ chiếc xe máy bị phá hủy. AFP dẫn lời dân làng địa phương cho biết hai thành viên IS không sống ở khu vực chúng bị nhắm vào.

Đài quan sát Nhân quyền Syria, một văn phòng thông tin có trụ sở tại Anh, xác nhận Agal đã chết và cho biết Agal là “thống đốc” ở vùng Levant của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thì gọi Agal là "một trong 5 thủ lĩnh hàng đầu" của IS nói chung.

"Ngoài vai trò là thủ lĩnh cấp cao trong nhóm, Al-Agal còn chịu trách nhiệm phát triển các mạng lưới IS bên ngoài Iraq và Syria", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Theo phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria, lực lượng liên minh với Mỹ và chủ yếu là người Kurd, cả hai thành viên IS vừa bị tấn công đều có liên hệ với Ahrar al-Sharqiya, một nhóm vũ trang hoạt động ở miền bắc Syria.

"Chiến tranh UAV": Trung Quốc học được gì từ xung đột Nga-Ukraine?

Nhóm này tập trung các cựu lãnh đạo, thành viên của IS và các nhóm thánh chiến khác để tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của người Kurd bên trong khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền bắc Syria.

Ahrar al-Sharqiya đứng sau vụ ám sát nữ chính trị gia nổi tiếng người Kurd Hevrin Khalaf vào năm 2019, khiến quốc tế lên án. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa nhóm này vào danh sách trừng phạt vào tháng 7.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.