Mỹ vẫn áp thuế cao với hàng hóa Trung Quốc

21/01/2022 07:25 GMT+7

Tại cuộc họp báo Nhà Trắng hôm qua (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay vẫn còn quá sớm để dỡ bỏ mức thuế quan lên đến 25% đối với hàng hóa Trung Quốc , theo Hãng Reuters. .

Ảnh minh họa

reiters

Theo Tổng thống Biden, một số tổ chức thương mại đề nghị ông bắt đầu giảm dần các mức thuế quan trên, nhằm tạo điều kiện xúc tiến hoạt động giao thương song phương. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nói rằng điều này vẫn chưa thể thực hiện được vì Trung Quốc vẫn chưa thực hiện đúng cam kết.

Dưới thời chính quyền tiền nhiệm của ông Donald Trump, Mỹ và Trung Quốc tháng 1.2020 ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, với nội dung chính quyền Bắc Kinh cam kết mua 200 tỉ USD giá trị hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong năm 2020 và 2021.

Tổng thống Biden khẳng định thành tựu dù tỉ lệ tín nhiệm giảm

Tuy nhiên, đến tháng 11.2021, Trung Quốc chỉ đạt được khoảng 60% tiến độ, theo dữ liệu của Viện Peterson về kinh tế quốc tế (trụ sở tại Washington D.C, Mỹ).

Cục Thống kê Mỹ dự kiến sẽ công bố số liệu tháng 12.2021 trong tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.