Myanmar kêu gọi ngừng viện trợ cho người Rohingya

09/01/2017 08:39 GMT+7

Chính phủ Myanmar thừa nhận đã yêu cầu Malaysia ngăn chặn các tổ chức phi chính phủ ở nước này gửi một “đội tàu viện trợ” nhằm giúp một “cộng đồng cụ thể” ở bang Rakhine, ý đề cập những người Rohingya thiểu số theo đạo Hồi.

Tờ The Bangkok Post đưa tin Bộ Ngoại giao Myanmar nói hoan nghênh viện trợ nhân đạo từ các nước ASEAN cho Rakhine, tuy nhiên sự hỗ trợ đó “phải được dành cho cả cộng đồng theo đạo Phật” ở bang này.
Tình trạng bạo lực mới nhất ở Rakhine bắt đầu vào ngày 9.10.2016, khi các tay súng vũ trang bị cho là người Rohingya tấn công các chốt kiểm soát ở biên giới, sát hại 9 sĩ quan.
Quân đội Myanmar đã trấn áp mạnh tay, bắt giữ hàng trăm người Rohingya và khiến hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Giới chức Malaysia lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực chống người Rohingya và từng kêu gọi tước bỏ tư cách thành viên ASEAN của Myanmar vì vấn đề này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.