Nam bảo vệ tử vong trong phòng trọ, để lại nhật ký 'hờn trách người yêu'

Mai Trâm
Mai Trâm
16/11/2018 15:55 GMT+7

Tiến hành công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện có cuốn sổ ghi chép của anh Minh với nội dung than buồn chuyện gia đình và hờn trách người yêu.

Ngày 16.11, Cơ quan CSĐT,Công an TP.Cần Thơ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ về nguyên nhân tử vong của anh Lê Minh Chí (18 tuổi, ngụ Hậu Giang), nhân viên bảo vệ 1 quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (P.An Khánh,Q.Ninh Kiều).
Anh Minh được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ vào tối15.11.
Theo thông tin ban đầu, sáng 15.11, anh Minh vẫn đến quán cà phê làm việc, sau đó quay về nhà trọ.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, không thấy anh Minh đến làm việc, gọi điện thoại không có người bắt máy, chủ quán cho người đến phòng trọ tìm.
Chủ nhà trọ kiểm tra thì phát hiện anh Minh tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ.
Tiến hành công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện có cuốn sổ ghi chép của anh Minh với nội dung than buồn chuyện gia đình và hờn trách người yêu. 
Nhà trọ nơi anh Minh treo cổ tự tử Ảnh: Công an cung cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.