Nam bộ mưa giông trái mùa, nắng nóng dịu bớt

08/04/2013 16:46 GMT+7

(TNO) Chiều nay 8.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, từ lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

>> Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Nam mưa nhiều
>> Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển lạnh và rét
>> Miền Nam nắng nóng kéo dài

Dự báo, khoảng đêm mai 9.4 và ngày 10.4, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Nam Trung bộ và cả Tây nguyên, Nam bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ chiều mai 9.4 và kéo dài đến 11.4 sẽ có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Tại các tỉnh Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây nguyên, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía bắc của dải thấp xích đạo, trong 5-6 ngày tới sẽ xuất hiện mưa giông cục bộ, tập trung nhiều vào chiều và tối, một số nơi có lượng mưa vừa.

Nhiệt độ sẽ giảm 2-4 độ C, trời bớt nắng nóng. Tuy nhiên, trong cơn giông tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh và có thể cả sét rất nguy hiểm.

Trên vịnh Bắc bộ và khu vực bắc biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh.

Vùng biển Tây Nam (từ Cà Mau tới Kiên Giang và vịnh Thái Lan) cũng sẽ có mưa giông mạnh, trong cơn giông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật trên cấp 6, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.