Nạn đào đãi vàng trái phép tái diễn ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

29/09/2021 16:29 GMT+7

Thời gian qua, tại khu vực đỉnh núi giáp ranh giữa H.Bá Thước (Thanh Hóa) với H.Mai Châu (Hòa Bình) đang tái xuất hiện nạn đào đãi vàng trái phép . Đây là khu vực từng xảy ra vụ ngạt khí khiến 3 phu vàng tử vong.

Nạn đào vàng đe dọa Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Sau vụ ngạt khí dưới hầm đào vàng xảy ra vào tháng 6.2016 khiến 3 phu vàng tử vong, mấy năm qua, những đối tượng đào vàng không còn bén mảng đến khu vực hang Nước (nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc địa phận xã Lũng Cao, H.Bá Thước, Thanh Hóa).
Thế nhưng, từ giữa năm 2020 trở lại đây, người dân địa phương phát hiện các đối tượng đào vàng đã quay trở lại, chặt cây rừng lấy để khai thác vàng trái phép.
Khu vực các đối tượng đào vàng trái phép hoạt động hiện nay là đỉnh núi giáp ranh giữa H.Bá Thước (Thanh Hóa) với H.Mai Châu (Hòa Bình). Từ phía H.Bá Thước, để lên đến khu vực khai thác vàng trái phép phải leo qua rừng núi mất khoảng hơn 3 giờ đồng hồ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các đối tượng khai thác vàng trong hang và dựng lán để khai thác vàng sa khoáng thuộc H.Mai Châu. Còn nước dùng để đãi cát tìm vàng thì lấy ở khu vực hang Nước (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; địa phận bản Kịt, xã Lũng Cao, H.Bá Thước), cách hang đào vàng khoảng 200 m.
Từ khi phát hiện, UBND H.Bá Thước cùng các đơn vị chức năng đã lập phương án nhằm ngăn chặn việc khai thác vàng trái phép làm ảnh hưởng đến khu vực rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Miệng hang được các đối tượng đào mở để khai thác vàng

PHÚC NGƯ

Nhiều cuộc kiểm tra, phá bỏ lán trại, bể nước, máy móc nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép đã được các đơn vị của cả tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình thực hiện, nhưng sau đó các đối tượng tiếp tục quay lại hoạt động, không từ bỏ. Tháng 6.2021, H.Bá Thước đã họp bàn và phối hợp với các cơ quan chức năng H.Mai Châu (Hòa Bình) để đồng loạt thực hiện các biện "mạnh tay" hơn.
Gần đây nhất, đoàn công tác của H.Bá Thước và H.Mai Châu tổ chức kiểm tra, phát hiện khu vực khai thác vàng có nhiều máy móc, lán trại, bể nước bằng bạt… phục vụ việc khai thác vàng. Các cơ quan chức năng của 2 huyện đã tổ chức phá hủy máy móc, lán trại và những vật dụng liên quan đến khai thác vàng. Tuy nhiên, điều khó nhất là các hang khai thác vàng vẫn chưa thể xử lý. 
Liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép, cuối năm 2020, Công an H.Bá Thước đã bắt giữ nhiều nghi phạm, và đã khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép. Nhưng hiện nay, tình hình vẫn không được cải thiện.
Để hiểu rõ hơn về hoạt động khai thác vàng trái phép và công tác bảo vệ, giữ gìn khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, phóng viên đã liên hệ với ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Tuy nhiên, ông Phương viện nhiều ký do khác nhau và không cung cấp thông tin cho báo chí.

Tính phương án dùng mìn phá hầm đào vàng

Ông Lê Quang Huy, Phó chủ tịch UBND H.Bá Thước, cho biết đoàn công tác của huyện đã nhiều lần kiểm tra khu vực khai thác vàng trái phép.
“Khi kiểm tra thì phát hiện hang đào vàng (thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình), lán trại, bể nước, máy móc các loại để phục vụ việc đào vàng. Chúng tôi đã cho phá hủy các lán trại, máy móc, bể nước. Tuy nhiên, việc tuần tra, kiểm soát, phá hủy lán trại chỉ là những giải pháp trước mắt, không thể ngăn chặn lâu dài, vì có thể khi không có mặt lực lượng chức năng, họ lại khai thác vàng", ông Huy nói.

Các cơ quan chức năng đang tính phương án dùng mìn phá hang chặn nạn khai thác vàng trái phép

PHÚC NGƯ

Mới đây, Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo về việc tìm biện pháp xử lý đối với hoạt động khai thác vàng trái phép làm ảnh hưởng đến rừng.
Ông Lê Đức Thuận, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa, cho biết các giải pháp tuần tra, kiểm soát, phá bỏ lán trại, máy móc, bể chứa nước để ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép chỉ là giải pháp tình thế và không loại trừ khả năng các đối tượng sẽ hoạt động trở lại.
“Trong trường hợp nạn khai thác vàng trái phép tiếp tục diễn ra, thì sẽ tính đến phương án dùng mìn để đánh sập hang, nơi khai thác vàng. Nhưng đây là vấn đề liên quan đến cả tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình, liên quan đến khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nên cần được xin ý kiến cấp trên và xem xét kỹ”, ông Thuận nói.
Ngoài ra, ông Thuận còn bày tỏ lo lắng, nếu để tiếp diễn tình trạng tụ tập khai thác vàng trái phép, sẽ trở thành nơi có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh Covid-19, do những người đi khai thác vàng đến từ nhiều địa phương khác nhau, đặc biệt là trong giai đoạn nhiều người thiếu công ăn việc làm do ảnh hưởng của đại dịch.

Ngày 5 - 6.6.2016, tại hang Nước (thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao, H.Bá Thước, Thanh Hóa) xảy ra vụ ngạt khí khiến 3 phu vàng tử vong. Khoảng 3 ngày sau đó, lực lượng chức năng mới đưa hết thi thể các nạn nhân lên khỏi hang, do hang khai thác vàng sâu từ 300 - 400 m, lối vào hang hẹp, hiểm trở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.