Nạn nhân của trò lừa 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia bị hành hạ thế nào?

13/07/2022 11:07 GMT+7

Tại Campuchia , nhiều người đến từ Thừa Thiên - Huế bị đưa vào những khu nhà biệt lập giữa rừng sâu hay sát biển, hằng ngày bị canh gác, bị dọa nạt, đánh đập, bị nhốt, bỏ đói… vì tin vào quảng cáo 'việc nhẹ lương cao'.

Đó là lời kể từ những nạn nhân “sập bẫy” vì tin vào những quảng cáo trên mạng xã hội "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia.

Bị giam lỏng, sống như trong "ngục tù"

Thời gian qua, Công an Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận hơn 10 đơn trình báo của người dân liên quan đến việc con, em mình bị lừa đưa sang Campuchia làm việc trái phép.

Anh T. (trú tại TP.Huế) là một nạn nhân của nạn lừa đảo này. Sang đến Campuchia, anh T. bị giam lỏng một tháng, sống như trong "ngục tù" khi liên tục bị bóc lột, đánh đập. Không còn cách nào khác, anh phải cầu cứu gia đình bỏ số tiền hơn 60 triệu đồng để chuộc mình về.

Anh T. khai báo việc mình bị lừa sang Campuchia tại cơ quan công an

CACC

“Lúc tuyển dụng trên mạng thì bảo là tuyển chăm sóc khách hàng, tuyển telesale, nhân viên sale với mức lương 1.000 đô (USD - PV). Qua đến đó, nếu chống đối, không làm vừa ý thì bị đánh, rồi bị bán đi công ty khác với giá cao hơn để lấy lời. Muốn trở về Việt Nam, chỉ có cách bỏ trốn hoặc nhờ người nhà gửi tiền sang chuộc thôi”, anh T. nói.

Buộc làm công việc lừa đảo qua mạng

Chị Phan Thị Đăng Thi (TP.Huế) kể về khoảng thời gian em trai của mình bị lừa sang Campuchia chỉ vì tin vào lời quảng cáo "việc nhẹ lương cao".

Theo chị Thi, sang đến Campuchia, em trai chị bị nhốt trong tòa nhà biệt lập. Ngoài em trai chị còn có rất nhiều nạn nhân khác là người Việt Nam.

Mỗi ngày, em trai chị Thi và các nạn nhân khác phải làm việc liên tục từ 15 - 16 giờ/ngày với các công việc lừa đảo qua mạng. Nếu làm không đạt chỉ tiêu đã đưa ra, sẽ bị nhốt lại rồi đánh đập.

Sau hơn 1 tháng, em trai chị Thi không chịu được nữa nên xin nghỉ. Lúc này, công ty yêu cầu phải trả hơn 90 triệu đồng và cho rằng đây là tiền chi phí và bồi thường hợp đồng lao động.

Nhiều bài đăng với nội dung tuyển dụng việc hấp dẫn, đánh vào lòng tin của người lao động

CACC

Để giải quyết vấn nạn trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo lực lượng công an một số đơn vị, địa phương phối hợp triển khai các phương án, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh đi nước ngoài nói chung và Campuchia nói riêng để lao động trái phép. Ngoài ra, công an tỉnh cũng yêu cầu người dân cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ các thông tin về nơi thuê lao động, liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động đã được nhà nước cấp phép để được hướng dẫn cụ thể… Từ đó, tránh sập bẫy lừa đảo "việc nhẹ lương cao".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.