Nâng tầm bóng đá nữ lên tầm châu lục

04/06/2022 21:28 GMT+7

Ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cho biết ngành thể thao sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho bóng đá nữ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất hướng tới các mục tiêu bền vững là ASIAD và World Cup

Trong buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam” do Báo Nhân Dân tổ chức vào ngày 4.6, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT với tư cách là trưởng đoàn thể thao Việt Nam đã đánh giá về SEA Games 31, chúng ta có lần vô địch thứ 7 và cũng là lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games. Đây cũng là năm cả hai đội tuyển nam và nữ vô địch.Đặc biệt bóng đá nữ trong năm nay thay đổi rất nhiều.

Bóng đã nữ Việt Nam cần phải chuẩn bị thật tốt để bước vào các đấu trường cấp cao hơn như ASIAD và World Cup

đậu tiến đạt

"Chúng ta có sự chuyển mình trong cả quá trình chuẩn bị. Đó là nét khác hẳn so với SEA Games 30", ông Phấn chia sẻ.

Phó tổng cục trưởng cũng cho biết bóng đá nữ không chỉ có một mục tiêu là SEA Games mà còn các mục tiêu khác nữa như ASIAD, World Cup. Do đó, trong quá trình này, chúng ta có những ưu tiên cụ thể cho các mục tiêu trước mắt, mục tiêu trung và dài hạn và khởi đầu với thành tích Huy chương vàng SEA Games 31 là một sự khởi sắc

"So với các đối thủ tại ngay châu lục, chúng ta vẫn còn nhỏ bé về thể hình, thua kém về thể lực. Tuy nhiên, đây là giai đoạn đầu để khởi sắc. Do đó, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt để bước vào các đấu trường cấp cao hơn, như ASIAD và World Cup", ông Phấn khẳng định

Về hành trình World Cup sắp tới, ông Phấn nhấn mạnh Việt Nam đến World Cup không phải để chơi, dù trình độ bóng đá nữ của nước ta có phần hạn chế so với châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, so với thế giới, khoảng cách càng xa. Nhưng chúng ta sẽ vào cuộc để chiến đấu với tinh thần cao nhất.

Chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá nữ cũng được ông Phấn đưa ra. Đặc biệt quan tâm tới sự phát triển chung của các đội tuyển bóng đá, trong đó có bóng đá nữ, cần phải tập trung vào phát triển nguồn cầu thủ trẻ cho bóng đá nữ. Ông Phấn cho biết thêm điều đáng mừng là các lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng chỉ đạo ngành TDTT phát triển bóng đá nữ.

"Sắp tới đây, chúng ta sẽ tập trung vào việc đào tạo bài bản hơn nâng tầm bóng đá nữ để lâu dài chúng ta có thể cạnh tranh ở sân chơi châu lục. Bên cạnh thể lực, chúng ta cần nâng cao nhiều hơn về các yếu tố khác như kỹ, chiến thuật", ông Phấn nhấn mạnh

Ông Trần Đức Phấn trong buổi toạ đàm

đậu tiến đạt

Ông Trần Đức Phấn bày tỏ sự tin tưởng vào HLV Mai Đức Chung vì ông Chung là có rất nhiều kinh nghiệm trong kế hoạch phát triển bóng đá nữ Việt Nam. " Chúng tôi tin tưởng anh Chung sẽ làm được điều đó. Chúng tôi hy vọng, các vận động viên ngồi đây cũng sẽ chung tay làm điều này", ông Phấn nói.

Về phía ngành TDTT, ông Phấn khẳng định Tổng cục TDTT cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho bóng đá nói chung và bóng đá nữ nói riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.