6 năm tù cho hành vi làm bia giả

05/12/2003 09:20 GMT+7

Sáng qua 4/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lưu Văn Duẩn (23 tuổi, quê Thanh Hóa) 6 năm tù về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Đầu tháng 2/2003, Duẩn một mình tổ chức sản xuất bia Heineken giả để kiếm lời. Sau khi thu mua các vỏ chai Heineken, hằng ngày Duẩn đi mua từ 50 - 100 lít bia tươi 333 nhãn hiệu Quang Trung giá 3.200 đồng/lít rồi mang về nhà trọ (đường Phan Huy Ích, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) chiết vào chai Heineken rồi dùng máy dập nắp chai đóng nắp lại. Số bia Heineken giả này được bị cáo mang đi bỏ mối cho các đại lý bia ở các quận Tân Bình, 12, Gò Vấp và Bình Thạnh với giá từ 185.000 - 195.000 đồng/két (24 chai). Tổng cộng, Duẩn đã làm được gần 1.300 chai bia giả, thu lợi bất chính gần 6,5 triệu đồng.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.