Hội hoa xuân Giáp Thân ở Công viên Tao Đàn, TP.HCM

14/01/2004 22:13 GMT+7

Đến nay đã có hơn 700 nghệ nhân và hơn 30 đơn vị đăng ký trưng bày 3.000 hiện vật với nhiều hoa kiểng lạ. Mỗi ngày tại đây sẽ có các hoạt động: ca múa nhạc tạp kỹ, hài kịch, lân sư rồng, trò chơi dân gian, triển lãm thư pháp, câu đối, mở gian hàng lưu niệm, đồ chơi trẻ em...

Ngoài ra còn có các hoạt động: hội thi và chấm thi bộ môn chim (vào 26 Tết), bộ môn cá, đá cảnh, cây khô, non bộ, kiểng cổ (27 Tết), bộ môn phong lan, hoa mai, hoa tươi, kiểng hoa, cắm hoa nghệ thuật đợt 1 (29 Tết), công bố hiện vật đoạt giải (30 Tết), họp mặt văn nghệ sĩ (mùng 2 Tết - 23.1), thi cắm hoa nghệ thuật đợt 2 và đá chim họa mi (mùng 3 Tết - 24.1), giới thiệu nghệ thuật tạo hình bonsai, thi đá chim chích chòe (mùng 4 Tết - 25.1). Khai mạc: 18 giờ ngày 25 Tết (16/1), phát thưởng và bế mạc lúc 17 giờ mùng 5 Tết (26/1).

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.