Hai vụ cháy do chập điện

25/12/2004 22:34 GMT+7

Chiều hôm qua 25/12, cửa hàng chuyên sơn xe gắn máy số 151 Thái Phiên, P.9, Q.11 (TP.HCM) đã bị phát hỏa. Lửa bốc lên và bùng phát mạnh từ khu vực dành cho các thợ sơn xe nằm ở lầu 2. Rất may, nhiều người ở đây kịp thời thoát ra ngoài.

Đám cháy đã thiêu rụi một phần lầu 2 cùng một khối lượng lớn sơn. 10 phút sau, 5 xe chữa cháy cùng 40 chiến sĩ của Đội PCCC Q.11 đã kịp thời dập tắt đám cháy không để lan sang khu vực xung quanh. Trước đó cùng ngày, một vụ cháy khác cũng đã xảy tại nhà số 5/36 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú. Đám cháy đã thiêu rụi một gác gỗ cùng nhiều vật dụng khác trong nhà. Nguyên nhân của 2 vụ cháy trên đều do chập điện.

Đàm Huy

Đánh chết người chỉ vì khẩu chiến

Rạng sáng hôm qua 25/12, tại cầu Kênh 1 thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP.HCM), do lời qua tiếng lại đã dẫn đến việc hai nhóm thanh niên đánh nhau. Kết cuộc Lê Hữu Phước (18 tuổi, ngụ ở xã Phạm Văn Hai) đã bị Nguyễn Trọng Minh (24 tuổi, ngụ ở Q.1) đâm chết. Công an địa phương truy xét bắt được tên Minh và Nguyễn Trí Thức (18 tuổi, ngụ ở Q.5).

H.Thanh

Liều mạng

Hôm qua 25/12, Công an huyện Cần Đước (Long An) quyết định tạm giữ hình sự tên Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ ở ấp 2, xã Phước Đông, huyện Cần Đước) về hành vi trộm tài sản. Rạng sáng 24/12, tên Tuấn chạy xe đạp đến khu vực vắng ven tuyến giao thông thuộc địa bàn xã Phước Đông, sau đó trèo lên cắt trộm dây điện hạ thế và tháo các thanh sắt nẹp trong trụ. Nhân dân phát hiện, bắt giữ tên trộm liều mạng cùng tang vật gồm 78m dây điện, 1 kềm và nhiều bù-loong của trụ điện.

Khôi Nguyên

Cướp táo bạo

Rạng sáng hôm qua 25/12, anh Phạm Xuân Vinh (20 tuổi, ngụ ở huyện Bình Chánh) đi đến khu công trình xây dựng ở P.7, Q.8 (TP.HCM) thì bị 6 tên cướp đi xe Honda ập đến dùng dao uy hiếp cướp 630 ngàn đồng.

H.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.