Viêm tai giữa và thuốc kháng sinh

23/02/2005 23:42 GMT+7

Học viện Nhi khoa Mỹ và Học viện Bác sĩ gia đình Mỹ vừa khuyến cáo các bác sĩ không nên kê toa thuốc kháng sinh để điều trị chứng viêm tai giữa ở trẻ em, ngoại trừ trường hợp trẻ dưới 2 tuổi hoặc có những triệu chứng nghiêm trọng.

Điều này xuất phát từ lo ngại về khuynh hướng lạm dụng thuốc kháng sinh. Để giảm đau cho con trẻ, nên cho trẻ uống thuốc giảm đau như Ibuorfen hay Acetaminophen, hay nhỏ thuốc gây tê vào tai trẻ. Các biện pháp nhẹ nhàng khác có thể được áp dụng như quấn khăn quanh một chai nước nóng hay dùng nước đá chườm bên ngoài tai. Theo thống kê, khoảng 80% trường hợp trẻ bị viêm tai giữa tự khỏi mà không cần dùng thuốc. (Healthday)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.