Đồng Nai: Một học sinh bị đánh chết ngay tại cổng trường

09/05/2005 10:20 GMT+7

4 ngày sau khi bị đánh đến hôn mê ngay tại cổng trường, lúc 15h ngày 7/5/2005, cậu học sinh lớp 12B9, trường THPT Xuân Lộc, Đồng Nai đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Nạn nhân là em Ngô Tấn Việt, 18 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Bình cho biết: Dù các bác sĩ tận tình, nhưng vết thương quá nặng làm giập não do bị vật cứng đập vào nên không thể cứu chữa.

Vào ngày 3/5/2005, sau buổi học, em Việt bước ra cổng trường để lên xe buýt về nhà thì bị Nguyễn Thế Cường (18 tuổi), học sinh Trường công nhân kỹ thuật cơ giới 3, chi nhánh Xuân Lộc, chặn lại đánh và dùng đá đập mạnh nhiều lần vào đầu Việt. Khi Cường bỏ đi Việt đã hôn mê.

Theo nguồn tin ban đầu, Cường không có thù oán gì với Việt, Cường hành động để trả thù cho  một học sinh lớp 11 đã gây gổ với Việt ngày hôm trước. Hiện Nguyễn Thế Cường đã bị công an bắt giữ và vụ việc đang được tiến hành điều tra.

(Theo Tiền Phong)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.