Chiếc giày 2.000 năm tuổi

10/05/2005 23:14 GMT+7

Các nhà khảo cổ học đã xác định rằng chiếc giày vừa được phát hiện bên trong một cây rỗng ruột ở Whiteball Quarry, Somerset (Anh) có niên đại cách đây 2.000 năm, vào thời đồ đồng. Nhờ lọt thỏm trong cái thân cây rỗng ruột, chiếc giày làm bằng da này không bị hư hại bao nhiêu.

Các chuyên gia cho rằng chủ nhân của chiếc giày có thể là đàn ông vì nó có chiều dài khoảng 30 cm, tương đương với cỡ giày số 9 hoặc 10 hiện nay. Sau khi thẩm định tại Trung tâm Bảo tồn Wiltshire miền Bắc nước Anh, chiếc giày sẽ được đem ra trưng bày trước công chúng. Đây là chiếc giày cổ xưa nhất được tìm thấy tại Anh. (BBC)

U.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.