Giày đồng của chiến binh La Mã

20/05/2005 22:51 GMT+7

Nước Ý ngày nay rất nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang. Điều này hẳn có nguyên nhân lịch sử của nó. Từ xa xưa, các chiến binh La Mã đã có thói quen ăn mặc diêm dúa. Một phát hiện gần đây của các nhà khảo cổ Anh ở phía Bắc đảo quốc sương mù đã giúp có thêm được bằng chứng về sự lòe loẹt trong ăn mặc của người Ý.

Trong khi tiến hành đào bới tại Piercebridge, nhóm khảo cổ thuộc Bảo tàng Đại học Newcastle đã tìm thấy một chiếc giày dành cho nam giới, đẹp chẳng khác những chiếc giày của các siêu mẫu trên các sàn diễn thời trang tại thành phố Milan ngày nay.

 

Điều đặc biệt là giày được làm bằng hợp kim đồng và có viền len với mũi rất nhọn. Các đạo quân La Mã ngày xưa có thể đã mang những đôi giày như thế trong chiến dịch tấn công xứ sương mù. Giày kim loại có thể giúp các chiến binh "chân cứng đá mềm". Tuy nhiên, khi tiến lên phương Bắc, họ đã bị cái lạnh hành hạ nên nảy ra sáng kiến dùng len quấn thêm vào để giữ ấm chân. (BBC)

C.M.L

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.