Mỹ dọa cấm vận các nước phổ biến tệ nạn buôn bán người

05/06/2005 15:56 GMT+7

Mỹ hôm 3/6 đã cáo buộc 14 quốc gia, trong đó có Ả Rập Xê Út - đồng minh thân cận nhất của nước này trong cuộc chiến chống khủng bố - không làm tốt công việc ngăn chặn tình trạng buôn bán người.

Ngoài ra còn có 3 đồng minh khác của Mỹ ở Trung Đông mới bị đưa vô danh sách đen là Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Qatar. Mỹ cảnh báo sẽ áp dụng các chính sách cấm vận nếu 14 nước trên không có biện pháp ngăn chặn tệ nạn buôn bán người. Được biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 800.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, bị buôn bán qua các nước.

H.Y
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.