Bắt một giám đốc bán hóa đơn khống trị giá hơn 100 tỉ đồng

07/06/2005 00:07 GMT+7

Ngày 6/6, thượng tá Trần Huy Ngạn - Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Đoàn Minh Thiều (sinh năm 1955, Giám đốc Công ty TM 1972) về tội lưu hành các giấy tờ có giá trị giả.


Từ năm 1998-2002, Công ty TM 1972 của Thiều đã bán khống 1.569 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng có doanh số khống ghi trên hóa đơn gần 103 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 9,6 tỉ đồng cho 230 doanh nghiệp ở 20 tỉnh thành từ Nghệ An trở ra.

 

Cũng trong vụ án này, cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt giam Đào Hồng Phong (sinh năm 1973, Trạm trưởng Trạm Vật tư xăng dầu Phố Nối - thuộc Công ty Vật tư tổng hợp Hưng Yên) do hành vi câu kết với Thiều mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.