Tìm ra nguyên nhân gây bệnh alzheimer

13/06/2005 23:30 GMT+7

Các nhà khoa học Trường Đại học Los Angeles (bang California, Mỹ) vừa công bố kết quả nghiên cứu mới về bệnh alzheimer, cụ thể là việc phát hiện được một khiếm khuyết của hệ miễn dịch dẫn đến căn bệnh này.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra vai trò giám sát hoạt động của hệ thống miễn dịch của các đại thực bào. Ở người khỏe mạnh, các đại thực bào sẽ "ăn" hết các amyloid-beta, ngăn cản quá trình hình thành các mảng bám amyloid - nguyên nhân gây ra bệnh alzheimer và một số bệnh tim mạch khác. Tuy nhiên, ở những người đã bị alzheimer, các đại thực bào không thanh lọc được hết amyloid-beta. Phát hiện này có thể giúp tìm ra được biện pháp hữu hiệu trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh alzheimer gây mất trí nhớ ở người cao tuổi, không điều khiển được các hoạt động của bản thân.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.