Sau sự cố 300 hộ dân phải hít khí độc amoniac ở Hà Nội: Tạm đình chỉ hoạt động của xưởng làm đá

20/06/2005 00:29 GMT+7

Sau khi BáoThanh Niên ngày 18/6 đưa tin Nổ tại cơ sở làm nước đá, 300 hộ dân phải hít khí độc amoniac, ông Nguyễn Thế Bình, Tổ trưởng tổ dân phố 66, ngõ 2, phố Cầu Đất, P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục phản ánh: Bất chấp sự cố gây hại cho cả một khu vực dân cư rộng lớn trong vụ nổ khí amoniac đã xảy ra, ngay sau khi sửa chữa tạm thời, xưởng làm đá tư nhân này vẫn tiếp tục cho chạy máy hoạt động trở lại.

Chỉ đến khi người dân kéo đến bao vây xưởng và gọi điện thoại cho lực lượng cảnh sát khu vực tới can thiệp thì họ mới chịu dừng sản xuất. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đưa 3 người thợ vận hành máy của xưởng này về trụ sở để viết bản tường trình. Đến ngày 19/6, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ việc hoạt động của xưởng đá tư nhân này để điều tra, làm rõ sự việc trên. Ngày 19.6, một kỹ sư về môi trường (nhà ở ngõ 2 Cầu Đất, cũng là nạn nhân vụ rò khí độc amoniac) đã tới Báo Thanh Niên phản ánh: Xưởng đá tư nhân này từ nhiều năm nay vẫn duy trì một dây chuyền sản xuất đá cây từ nước giếng khoan rất bẩn (khí amoniac rò thoát ra từ dây chuyền này); mới đây họ đưa thêm dây chuyền sản xuất "đá sạch" nhưng lại sử dụng khí CFC (Clorofluorocarbon - Freon 22) đã bị cấm sử dụng vì gây hiệu ứng "nhà kính". Do vậy, những người dân ở đây kiến nghị thanh tra y tế và thanh tra môi trường cần kiểm tra làm rõ những thông tin nói trên.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.