Triển khai hai dự án trùng tu di tích có quy mô lớn ở Thừa Thiên - Huế

12/07/2005 22:21 GMT+7

Ông Phùng Phu - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: Viện Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa tổ chức buổi hội nghị tư vấn triển khai 2 dự án trùng tu di tích Điện Long An và bảo tồn, tôn tạo Thượng Thành phía nam Kinh thành Huế.

Dự án tôn tạo phía nam Thượng Thành sẽ bảo tồn và tôn tạo toàn bộ hệ thống mặt tiền của kinh thành Huế với tổng chiều dài 2.724m, diện tích 57.000m2 gồm các nội dung: phát quang, rà phá bom mìn, loại bỏ hệ thống cây cỏ xâm thực trên mặt thành, san lấp mặt bằng, đào bóc lớp đất thực vật, trồng cỏ mới, lát đường đi dạo bằng gạch Bát Tràng, rộng 1,5-1,8m, có các đường ngang nối với tường thành. Tổng vốn đầu tư cho dự án này khoảng 2,9 tỉ đồng và vốn dành cho việc giải tỏa đền bù khoảng 20 tỉ đồng; Dự án tu bổ và phục hồi Điện Long An (nay đang là Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế), gồm các hạng mục: phục hồi phần mái ngói, cấu kiện gỗ, chống mối mọt, trang trí nội thất, hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, chữa cháy, cấp thoát nước, thiết bị điều hòa và hút ẩm... với kinh phí 6,6 tỉ đồng. Điện Long An là một công trình kiến trúc đẹp vào loại bậc nhất trong quần thể kiến trúc triều Nguyễn tại Huế, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Dự kiến hai dự án này sẽ được hoàn thành trước Festival Huế 2006.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.