Mỹ xây nhà chọc trời hình xoắn ốc

27/07/2005 21:27 GMT+7

Một tòa nhà 115 tầng xây bằng bê tông và bọc kính sẽ mọc lên bên bờ hồ Michigan tại thành phố Chicago ở miền Bắc nước Mỹ. Một khi công trình hình xoắn ốc cao 610m này được khánh thành vào năm 2008, nó sẽ trở thành tòa nhà cao nhất nước Mỹ. Hôm qua, Chủ tịch C.Carley của Tập đoàn Fordham Co. đã thông báo kế hoạch xây dựng tòa nhà chọc trời mang tên Fordham Spire này.

Ông cho biết, công trình của mình không chỉ gây ấn tượng về độ cao mà còn là một tác phẩm kiến trúc tuyệt mỹ. Nhìn từ xa vào ban đêm, Fordham Spire giống như một ngọn nến lung linh soi bóng xuống mặt hồ. Trong khi đó, một số chuyên gia lại lo ngại tòa nhà sẽ trở thành mục tiêu khủng bố tương tự như tòa tháp đôi WTC tại New York. Hiện Fordham Co. chưa cho biết tổng chi phí xây dựng công trình này nhưng Báo Tribune nhẩm tính rằng mỗi mét vuông xây dựng có thể ngốn tới 660 USD.

Đ.H
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.