Forbes bầu chọn những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2005

29/07/2005 22:39 GMT+7

Trong bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2005 do Tạp chí Forbes công bố ngày 28/7, Ngoại trưởng Mỹ C.Rice đã vượt qua số đông tổng thống, giám đốc điều hành và những nhân vật nổi tiếng khác để trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Phó thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi năm thứ 2 liên tiếp xếp hạng ở vị trí nhì bảng. Một phụ nữ châu Á khác đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng là Tổng thống Philippines G.Arroyo. Vị tổng thống đang đứng trước nguy cơ bị buộc từ chức này đã leo  bậc lên đứng vị trí thứ 4, xếp sau nữ Thủ tướng Ukraine xinh đẹp Y.Tymoshenko. "Nữ hoàng Cách mạng cam" lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng đã giành được vị trí thứ 3. Chủ tịch đảng Quốc đại Ấn Độ S.Gandhi - vốn được đánh giá là người phụ nữ quyền lực thứ 3 trong năm 2004 - đã không lọt vào danh sách top 100 năm nay. Nữ doanh nhân xếp hạng cao nhất trong danh sách Forbes là M.Whitman - Giám đốc điều hành của trang web bán hàng qua mạng eBay...

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.