Xe tải lao xuống cầu chui

03/08/2005 23:41 GMT+7

Rạng sáng hôm qua 3.8, trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, đoạn đi qua địa phận xã An Thượng, H.Hoài Đức (Hà Tây), chiếc xe trọng tải 15 tấn mang biển kiểm soát 29U - 1849 chạy theo hướng Hà Nội - Hòa Lạc đến đoạn cầu đê tả sông Đáy, do mất tay lái nên đã lao từ phần đường bên phải sang hết phần đường trái, vượt qua lan can cầu (cao khoảng gần 1m), làm vỡ tung hơn 2m lan can cầu, tung bánh xe phía trước bỏ lại trên mặt cầu rồi lao thẳng xuống đúng điểm cầu chui người dân hay qua lại. Tài xế bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, xe ô tô bị hư hỏng hoàn toàn. (H.M.T)

Tác phẩm điêu khắc bị cưa trộm.  Tác phẩm điêu khắc Nón và Gió của tác giả Bùi Hoàng Văn (quốc tịch Mỹ) được làm bằng chất liệu đá, đồng và gạch, trên đó có 4 chiếc nón bằng đồng được gắn vào một tảng đá khối tại Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế, lần thứ I (1998) đặt tại Công viên Lý Tự Trọng bên bờ sông Hương. Ngoài chiếc nón trên cùng bị mất, tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một chiếc nón khác trong tác phẩm này bị kẻ gian cưa đứt phần tiếp nối nhưng chưa kịp lấy đi. Trước đó, một tác phẩm điêu khắc khác có sử dụng chất liệu đồng tại công viên 3.2 (trước Trường ĐHSP Huế) cũng bị kẻ gian cưa trộm và lấy mất. (Bùi Ngọc Long)

 

Chỉ thêm nặng tội. Ngày 2.8, Công an huyện Đức Hòa (Long An) làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ thuộc địa phận ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa phát hiện 2 tên Trần Văn Dương (30 tuổi, ngụ ở Q.4) và Nguyễn Văn Sol (27 tuổi, ngụ ở Q.12, (TP.HCM) đang bắt trộm chó. Khi lực lượng yêu cầu họ về cơ quan làm việc thì cả hai đối tượng tìm cách tấn công để chạy trốn nhưng bị bắt giữ cùng tang vật: 3 con chó chết, 1 bịch bả chó, 1 nhị côn, 1 xe máy. (T.M.H)

 

Án mạng chưa rõ nguyên nhân. Rạng sáng hôm qua 3.8, tại nhà 8/7 tổ 103, khu phố 6, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM), quần chúng phát hiện anh Tạ Thuê Đức (42 tuổi) chết nằm sấp, không mảnh vải che thân, xung quanh có nhiều máu, và chị Đặng Thị Kim Đang (41 tuổi, vợ anh Đức đều tạm trú tại địa chỉ trên) bị một vết cắt ở cổ, bên cạnh có 1 con dao Thái Lan. Quần chúng đã đưa chị Đang đi cấp cứu. (Hồng Thanh)

 

Truy bắt được kẻ giết người dã man rồi bỏ trốn. 10 năm trước, tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, tên Hoàng Văn Khánh (SN 1967), trú tại địa phương đã chém chết hai cha con anh Hoàng Văn Hoan (1961) và cháu Hoàng Văn Huynh (1982); chém trọng thương vợ anh Hoan là chị Đào. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

 

Trốn chui trốn nhủi, Khánh mò đến xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) đổi tên, họ rồi lấy vợ hai là một phụ nữ ở địa phương, đã có với nhau 3 đứa con (vợ trước tại quê cũng đã có 4 đứa con). Sau một thời gian trinh sát, ngày 3.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã truy bắt được Khánh và di lý hắn về Quảng Bình chờ ngày xét xử. (N.K.Thành)

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.