Dùng hydro làm nhiên liệu sạch

07/08/2005 23:47 GMT+7

Giấc mơ sử dụng khí hydro làm một nguồn nhiên liệu sạch đang tới gần với một thử nghiệm thành công của Viện Khoa học Weizmann (Israel).

Các nhà khoa học đã dùng ánh nắng mặt trời để làm nóng quặng oxide kẽm với sự hỗ trợ than củi. Quá trình này đã tách được quặng, làm sản sinh ra khí oxy và kẽm dạng khí - vốn sau đó cho ngưng tụ lại thành bột. Loại bột này được cho phản ứng với nước, sinh ra khí hydro để đem đi sử dụng như một loại nhiên liệu không gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, toàn bộ lượng khí hydro đang sử dụng đều được sản sinh ra từ một quy trình đầy tốn kém, đòi hỏi phải đốt các nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm.

Đ.N
(Theo Telegraph)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.