Triển lãm cổ vật pháp lam và y phục cung đình Nguyễn tại Nhật Bản

05/09/2005 00:12 GMT+7

Trong khuôn khổ của chương trình triển lãm Word Expo 2005 tại TP Aichi (Nhật Bản) diễn ra từ ngày 5 - 20.9, Bộ Văn hóa - Thông tin đã cho phép Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế) đưa 20 bộ hiện vật pháp lam và 8 bộ y phục cung đình triều Nguyễn sang tham dự triển lãm.


Các cổ vật pháp lam được chọn là những cổ vật quý hiếm, nhiều hiện vật là độc bản của Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế như: hộp đựng trầu, hộp son phấn, bình hoa thờ, cơi trầu, lư trầm, khay đựng mứt, khay trà, đĩa hình thoi, ống nhổ... 8 bộ y phục cung đình là những bộ y phục do nghệ nhân Trịnh Bách cùng cộng sự phục chế từ nguyên mẫu với công nghệ dệt, thêu truyền thống như: long bào hoàng thái tử, sa kép hoàng thái hậu, mãng lan hoàng tử, sa kép hoàng thái tử, hoàng bào hoàng hậu, mệnh phụ công chúa, đoàn loan nhật bình công chúa...

Bùi Ngọc Long

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.