TP Hồ Chí Minh: Chậm xử lý 5 "điểm đen" tai nạn giao thông

08/09/2005 00:04 GMT+7

Khu Quản lý giao thông đô thị TP.HCM ngày 7/9 cho biết 5 trong số 34 "điểm đen" (nơi thường xảy ra tai nạn giao thông) trên địa bàn thành phố trong năm 2004 và quý I/2005 hiện chưa giải quyết xong bằng các giải pháp kỹ thuật.

Đó là các "điểm đen" tại khu vực cầu Hậu Giang (Q.6); khu vực đường Tên Lửa (Q.Bình Tân); đoạn trước Hãng sơn Expo, Quốc lộ 1A (Q.Bình Tân); khu vực giao lộ Quốc lộ 1A-Hương lộ 2 (Q.Bình Tân) và khu vực trước Công ty Pouyen, Quốc lộ 1A (Q.Bình Tân). Phó ban An toàn giao thông TP.HCM Trần Quang Phượng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông tại các "điểm đen" nói trên.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.