Thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ vượt 5 tỷ USD

09/09/2005 14:54 GMT+7

Trong 8 tháng qua, nước ta đã thu hút được 3,46 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước. Với đà này, cuối năm nay, Việt Nam sẽ lập kỷ lục về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong một năm khi đạt trên 5 tỷ USD, vượt 500 triệu USD so với kế hoạch năm 2005.

Đầu tư cao hay thấp phụ thuộc vào thủ tục hành chính

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, môi trường đầu tư nước ngoài của VN về mặt pháp luật đã được cải thiện. Đây là một nhân tố rất cơ bản khiến con số đầu tư nước ngoài năm nay khả quan như vậy. Chắc chắn tới đây khi Luật Đầu tư và Doanh nghiệp chung ban hành sẽ còn cởi mở, cải thiện hơn nữa.

Hiện tại, băn khoăn lớn nhất của các nhà tài trợ và nhà đầu tư nước ngoài là thủ tục hành chính còn nhiều điều chưa hợp lý, nhất là ở cấp dưới. Điều này đã thể hiện rõ về tình hình thu hút đầu tư tại các địa phương. Cùng môi trường, mặt bằng pháp lý, giá cả như nhau nhưng có những địa phương thu hút đầu tư nước ngoài rất tốt như Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngược lại, nhiều địa phương cùng điều kiện, thậm chí còn thuận lợi hơn như gần cảng, gần trung tâm kinh tế lớn, trục giao thông lớn nhưng vì phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong địa phương đó yếu, thủ tục hành chính phiền hà, chỉ đạo chưa thống nhất nên thu hút đầu tư kém.

Đến nay, Bộ KH - ĐT đã nhiều lần khuyến cáo các địa phương về những rào cản do thủ tục hành chính mang lại. Song điều cốt yếu vẫn nằm ở chính quyền địa phương, bởi Bộ chỉ chủ trì, làm đầu mối xử lý vướng mắc tại các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, có tầm của quốc gia và vướng mắc của những nhà đầu tư chiến lược, còn những dự án nhỏ vẫn do chính quyền địa phương giải quyết.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ vượt 5 tỷ USD

Theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết thì đầu tư nước ngoài năm nay rất khả quan, sẽ vượt ngưỡng 5 tỷ USD. Và năm sau sẽ còn tốt hơn nữa.

Một điểm rất đáng mừng là 8 tháng qua, bình quân vốn đầu tư nước ngoài/dự án đã lên 4,5 triệu USD. Trong khi đó, năm 2004, mỗi dự án đầu tư chỉ có số vốn bình quân là 3 triệu USD, tức là tăng gấp rưỡi... Điều đó chứng tỏ các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới đã bắt đầu thực sự vào Việt Nam. Có dự án du lịch lớn hơn 200 triệu USD, tạo cho ta khả năng phát triển ngành công nghiệp du lịch. Phuket của Thái Lan không đẹp bằng biển miền Trung nhưng họ đông khách hơn vì thu hút được nhà đầu tư lớn. Khi một tập đoàn du lịch lớn có chân trong Hiệp hội Du lịch thế giới vào đầu tư thì họ sẽ đầu tư lớn và tạo ra một con đường dẫn khách vào khu du lịch đó. Việt Nam làm được như vậy thì du lịch Việt Nam sẽ được quảng bá rộng hơn, khách nước ngoài đến nhiều hơn.

Chủ trương của Việt Nam là thu hút vốn đầu tư của những doanh nghiệp tầm cỡ, các tập đoàn đa quốc gia và những quốc gia lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU... đấy mới là nơi có công nghệ cao, công nghệ nguồn mà lại tránh được rủi ro. Họ là những nhà đầu tư chiến lược của ta. Tập đoàn Intel cũng đang xúc tiến đầu tư vào Việt Nam...

Một số dự án lớn cấp phép trong 8 tháng qua

1- Hợp doanh điện thoại di động CDMA tại Hà Nội, tổng vốn đầu tư 655,9 triệu USD.
2- Công ty Công nghiệp cổ phần Pousung Việt Nam, sản xuất giày tại Đồng Nai, vốn đầu tư 190 triệu USD.
3- Công ty Coralis xây dựng Tổ hợp 65 tầng tại Hà Nội, vốn đầu tư 114,6 triệu USD.

Một số dự án lớn tăng vốn đầu tư trong 8 tháng qua

1- Công ty TNHH Canon đầu tư thêm 690 triệu USD.
2- Công ty Honda Việt Nam, đầu tư thêm 58 triệu USD.
3- Công ty Toto Việt Nam, đầu tư thêm 52 triệu USD.

(Nguồn: Bộ Kế hoạch - Đầu tư)

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.