An Giang: Chi 1,5 tỉ đồng tổ chức các điểm giữ trẻ mùa lũ

10/09/2005 23:39 GMT+7

Ông Trương Văn Khan, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em tỉnh An Giang cho biết UBND tỉnh vừa quyết định chi 1,5 tỉ đồng để tổ chức 130 điểm giữ trẻ trong mùa lũ. Mỗi điểm quy tụ 25 - 30 cháu, được trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, tủ thuốc trị bệnh, chiếu, mền, đồ chơi trẻ em... do 2 cô nuôi dạy trẻ phụ trách trong 3 tháng.

Ngân sách sẽ chi hỗ trợ mỗi cô 300.000 đồng/tháng. Mỗi trẻ được cấp tiền ăn 90.000 đồng/tháng, trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi còn được trợ cấp sữa.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.