Mỹ trả 23 triệu USD thuê căn cứ quân sự ở Uzbekistan

22/09/2005 00:08 GMT+7

Ngày 21/9, Mỹ cho biết sẽ trả gần 23 triệu USD cho Uzbekistan trong quá trình sử dụng căn cứ không quân Karshi-Khanabad (còn gọi là K-2) ở đất nước Trung Á này từ tháng 1/2003 đến tháng 3/2005.

Trước đây, Mỹ đã trả 15,7 triệu USD để dùng căn cứ này từ tháng 9/2001 đến tháng 12/2002. Sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ, Lầu Năm Góc đã sử dụng căn cứ K-2 để thực hiện các chiến dịch quân sự ở Afghanistan. Tuy nhiên, hồi tháng 7 vừa rồi, Uzbekistan đã ra tối hậu thư yêu cầu Mỹ trong vòng 180 ngày chấm dứt sử dụng căn cứ này. Trước đó, Washington đã chỉ trích việc Uzbekistan dùng bạo lực đàn áp những người biểu tình chống chính phủ tại thị trấn Andijan hồi tháng 5 vừa rồi làm hàng trăm người chết.

A.V
(Mosnews)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.