Trung Quốc: Cấm quan chức đầu tư vào hầm mỏ

27/09/2005 23:34 GMT+7

Để hạn chế tiêu cực trong việc xét duyệt tiêu chuẩn an toàn lao động trong các hầm mỏ, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các quan chức nước này rút lại vốn đã đầu tư vào các hầm mỏ, hạn chót là ngày 22/9, và nếu ai không thực hiện sẽ bị cách chức.

Dựa trên số liệu thu thập được tại 9 tỉnh, Cơ quan giám sát tiêu chuẩn an toàn lao động của Trung Quốc hôm 26/9 cho biết, đến nay 497 quan chức đã rút vốn theo yêu cầu trên. Nhờ thuộc sở hữu của các quan chức nhà nước, nhiều hầm mỏ đã thoát khỏi sự kiểm duyệt về tiêu chuẩn an toàn và gây ra những cái chết đáng tiếc cho thợ mỏ. Cuối tháng trước, hầm mỏ Daxing bị nổ khiến 123 thợ mỏ chết cũng thuộc sở hữu của các vị đại biểu hội đồng nhân dân địa phương. Mới đây, tại mỏ Xinfu ở đông bắc, vốn do chính phó giám đốc cơ quan an toàn lao động địa phương làm chủ, cũng đã xảy ra tai nạn khiến 18 người mất mạng.

U.P
(CD)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.