Bão lụt tại Đài Loan và Nepal: 100 người chết, mất tích và bị thương

03/10/2005 14:42 GMT+7

Ngày 2/10, Đài Loan phải hứng chịu 2 thảm họa thiên tai cùng lúc là mưa bão và động đất. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Đài Loan, cơn bão lớn Longwang với sức gió lên tới 173 km/giờ tràn vào tàn phá nhiều khu vực.

Bão kèm mưa lớn làm đổ cây cối và phá hủy hệ thống điện khiến 187.900 căn hộ bị mất điện. Báo cáo mới nhất cho biết đã có 36 người bị thương. Bão Longwang tiếp tục di chuyển hướng về tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khiến chính quyền tỉnh này phải di tản hơn 200.000 người đến nơi an toàn.
   
Cùng ngày, một trận động đất mạnh 5,4 độ richter làm rung chuyển Đài Loan. Điều nguy hiểm là động đất xảy ra đồng thời với mưa bão, nhưng rất may đã không gây ra thảm họa sóng thần.

Tại Nepal, mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại khu vực phía Tây nước này khiến ít nhất 71 người chết và mất tích (hầu hết là phụ nữ và trẻ em).

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.