Truy bắt tội phạm, hai chiến sĩ công an hy sinh

06/10/2005 00:29 GMT+7

Vào lúc 10h30 ngày 5/10, Công an Q.Ô Môn (TP Cần Thơ) nhận được tin báo trên Quốc lộ 91 đoạn xã Trung Kiên (huyện Thốt Nốt) có hai tên cướp đã giật túi xách của một phụ nữ, chạy về hướng Q.Ô Môn. Chiến sĩ Phạm Minh Hậu (sinh năm 1985, cảnh sát 113 Công an quận) và trung úy Trần Xuân Bách (sinh năm 1977) điều khiển xe mô tô đón chặn bọn cướp.

Sau khi phát hiện hai tên cướp là Đoàn Ngọc Can (sinh năm 1984, ngụ 233/63 Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều) và Phạm Ngọc San (sinh năm 1991, ngụ 147/103 Phạm Ngũ  Lão, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều) đang điều khiển xe máy Yamaha Mio biển số 65H5-7295 đang chạy về hướng Ô Môn với tốc độ rất cao, các anh đã tìm cách khống chế buộc bọn chúng vào lề đường. Tuy nhiên do phải đột ngột tránh một chiếc xe ô tô chạy chiều ngược lại, hai anh đã ngã xuống đường và hy sinh. Hai tên cướp vẫn ngoan cố chạy được một đoạn thì bị lực lượng cảnh sát tóm cổ. Được biết, Đoàn Ngọc Can từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù tháng 5/2005.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.