Một đại biểu HĐND TP.HCM: Đề nghị xây dựng casino phục vụ người nước ngoài

12/10/2005 00:03 GMT+7

Góp ý cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 tại Hội nghị chuyên đề của HĐND TP.HCM ngày 11/10, nhiều đại biểu không chấp nhận tỉ trọng dịch vụ 50,8% GDP giai đoạn 2006 - 2010 như kế hoạch mà UBND thành phố đề ra đồng thời đề nghị phải điều chỉnh lên cao hơn để tương xứng với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một trung tâm dịch vụ lớn của khu vực...

Một trong những đề xuất "gây sốc" nhất tại hội nghị là "đề nghị cho xây một casino phục vụ cho người nước ngoài ở TP.HCM" của đại biểu Nguyễn An Bình. Theo ông Bình, các casino ở biên giới Campuchia thu hút rất nhiều người nước ngoài đến giải trí, trong đó có không ít người đến từ TP.HCM. Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo nhận xét đây là một đề xuất táo bạo nhưng không phải không đáng lưu tâm.

Buổi chiều, trong phần thảo luận về kế hoạch chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho các học viên sau cai nghiện, hầu hết các đại biểu đồng tình với kế hoạch UBND thành phố đưa ra, nhưng lưu ý cần cẩn trọng...

Đức Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.