Đeo nhẫn cưới cũng phải biết cách

12/10/2005 23:58 GMT+7

Kết quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Belarus phát hiện nam giới có thể mất "sức mạnh đàn ông" sau nhiều năm đeo nhẫn cưới ở ngón áp út bên trái.

Điều này do các dây thần kinh ở ngón tay, được so sánh như là một loại dây dẫn điện, trong khi chiếc nhẫn giống như một loại mạch đóng, có tác dụng tăng cường dòng năng lượng đặc biệt ở ngón tay đeo nhẫn. Dòng năng lượng này quản lý hệ thống niệu sinh dục và khả năng sinh dục đến một giới hạn nào đó. Đeo nhẫn không quá 4 giờ/ngày sẽ kích thích tác dụng tích cực của dòng năng lượng về phạm vi hoạt động tình dục, ngược lại đeo thường xuyên sẽ có hại.

T.M
(Theo Pravda)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.