Khánh thành đường dây 500 KV Bắc - Nam thứ hai

24/10/2005 00:34 GMT+7

Sáng 23/10, tại trạm biến áp 500 KV Thường Tín thuộc xã Văn Bình, huyện Thường Tín (Hà Tây), Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khánh thành đường dây 500 KV Bắc - Nam mạch 2. Đến dự có nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh và đại diện các bộ, ngành, địa phương có đường dây đi qua.

Đường dây 500 KV mạch 2 có tổng chiều dài 1.600 km đi qua 21 tỉnh, thành phố được thi công từ 2 năm qua, gồm 4 cung đoạn: Phú Lâm - Pleiku (544 km), Pleiku - Dốc Sỏi - Đà Nẵng (296,6 km), Đà Nẵng - Hà Tĩnh (292,8 km), Hà Tĩnh - Nho Quan - Thường Tín (364 km). Toàn đường dây hiện được đấu nối với 6 trạm biến áp 500 KV (Phú Lâm, Pleiku, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nho Quan, Thường Tín) với tổng công suất 4.050 MVA, và tương lai sẽ được đấu nối thêm với 3 trạm 500 KV nữa là Di Linh, Tân Định, Dốc Sỏi.

Đường dây 500 KV mạch 2 đi vào vận hành đã giải quyết ngay tình trạng thiếu điện ở miền Bắc trong tháng 5 vừa qua, và cuối năm 2005 nếu không có đường dây này thì vào mùa khô sẽ phải cắt điện 10-15 tỉnh. Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương nỗ lực của EVN phấn đấu hoàn thành tốt công trình, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ; đặc biệt cảm ơn hơn 3.000 hộ dân đã thực hiện di dời nhà cửa để công trình hoàn thành đúng kế hoạch. Với sự có mặt của đường dây 500 KV mạch 2, cùng với đường dây 500 KV mạch 1 (đã vận hành hơn 10 năm qua), hiện nước ta đang có 2 đường dây 500 KV dài nhất Đông Nam Á.

Trần Hùng - Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.