Máy cày tông vào nhà dân

29/10/2005 21:36 GMT+7

Đêm 28/10, chiếc máy cày kéo rơ-moóc phía sau chở khoảng 5 tấn khoai mì lưu thông từ thị trấn Gia Rây, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến một lò mì cùng địa phương.

Khi đổ dốc, do bị lệch tay lái, xe đâm thẳng vào một căn nhà ven đường cán chết bé gái Nguyễn Hoàng Diễm Quyên (9 tuổi) đang đứng chơi phía trước nhà. (Trung Nguyên)

* Tóm hai tên đạo chích. Ngày 29/10, Công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) đã bắt tạm giam Lê Văn Trương (24 tuổi), Nguyễn Phú Bổn (24 tuổi, cùng ngụ thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa) về tội trộm cắp tài sản. Rạng sáng 22/10, hai tên cạy cửa nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (21 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) trộm một chiếc xe Honda Nhật cùng nhiều tài sản trị giá trên 20 triệu đồng. Sau đó, chúng chạy ra hướng cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa) định trốn qua biên giới Campuchia thì bị bắt. (T.M.H)

* Trộm tiệm vàng bị tóm. Công an tỉnh Bình Phước cho biết, các đối tượng: Huỳnh Văn Liêm (31 tuổi) và Trần Quang Nhân (20 tuổi, đều ngụ ở ấp Chánh Lộc, xã Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đi xe gắn máy biển số 61H9-4422 mang theo 1 kìm sắt, 1 kéo sắt, 1 tua-vít, 1 lưỡi dao kim cương cắt kính, 2 bao tay, 1 đèn pin, 1 dao Thái Lan dài 20cm, 7m dây dù, 1 cuộn băng keo, 1 ổ khóa, đến tiệm vàng Đức Thuận ở xã Tân Khai, huyện Bình Long (Bình Phước) do ông Nguyễn Đức Thuận làm chủ. Khi tên Liêm trèo lên mái nhà dùng kìm cắt tôn để đột nhập trộm tài sản thì bị ông Thuận phát hiện, tri hô mọi người bắt giữ. Hiện Công an huyện Bình Long đang tạm giữ tên Liêm cùng tang vật, phương tiện gây án, tên Nhân bỏ trốn đang bị truy xét. (V.Chiến)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.