LHQ thúc giục Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

10/11/2005 00:19 GMT+7

Đại hội đồng LHQ hôm 8/11 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách cấm vận thương mại đối với Cuba vốn đã kéo dài 44 năm nay. Đây là năm thứ 14 liên tiếp LHQ đưa ra lời kêu gọi nhưng phía Mỹ vẫn không thay đổi lập trường.

Tại cuộc bỏ phiếu lần này, có tới 182 nước thành viên ủng hộ việc chấm dứt cấm vận trong khi chỉ có 4 phiếu chống của Mỹ, Israel, Palau và quần đảo Marshall. Khi kết quả cuộc bỏ phiếu hiện lên trên bảng điện tử, gần như cả hội trường Đại hội đồng LHQ vang dậy tiếng vỗ tay. Kết quả này cũng ngay lập tức tạo nên một làn sóng phấn khởi tại Cuba. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ, ông J.Bolton, gọi cuộc bỏ phiếu trên là "một hành động không thích hợp". (AP)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.