Đài truyền hình Mỹ ABC: Khẳng định hậu quả của chất độc da cam đối với cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam

19/11/2005 23:39 GMT+7

Nhân dịp đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiến hành chuyến đi vận động dư luận và công chúng Mỹ ủng hộ vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ, tối 17.11, chương trình Nightline của Đài truyền hình Mỹ ABC đã phát phóng sự điều tra của phóng viên Giô-na-than Xin-vơ mang tựa đề Những bí ẩn còn lại của cuộc chiến Việt Nam, khẳng định các cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và mối liên hệ giữa những căn bệnh của các cựu binh Mỹ với các chất diệt cỏ có chứa chất dioxin.

Bài phóng sự cho biết sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vài năm, một số cựu binh Mỹ bắt đầu mắc phải những chứng bệnh khác nhau. Trong những năm 80 của thế kỷ trước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Mỹ cho biết tỷ lệ tử vong trong số cựu binh dường như cao hơn so với dân thường. Bộ Các vấn đề cựu chiến binh Mỹ cũng đã tiết lộ tỷ lệ lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam tử vong do mắc bệnh máu trắng và ung thư phổi cao hơn lính Mỹ không tham chiến đồng thời xác nhận về "mối liên quan trực tiếp" giữa hoạt động ở chiến trường Việt Nam với 12 loại bệnh và các hiện tượng dị tật bẩm sinh.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.