Hai nhà báo bị giết tại Philippines

23/11/2005 23:50 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 tuần qua, có 2 nhà báo đã bị sát hại tại Philippines. Theo cảnh sát địa phương, phóng viên Robert Ramos của tuần báo Katapat đã bị 2 kẻ đi mô tô bắn gục vào hôm chủ nhật trước một siêu thị ở tỉnh Laguna. Phóng viên 39 tuổi này chết ngay tại hiện trường.

Trước đó 2 ngày, phát thanh viên Ricardo Uy của đài DZRS-AM cũng bị 1 kẻ đi mô tô bắn 5 phát và đã chết sau khi được đưa tới bệnh viện tại tỉnh Sorsogon. Uy, 49 tuổi, là một nhà báo nổi tiếng tham gia đảng cánh tả Bayan Muna. Theo thông tin từ lãnh đạo của đảng này, nạn nhân đã nhận được nhiều lời đe dọa trước khi bị giết. Hiệp hội nhà báo Philippines chỉ trích Tổng thống G.Arroyo không làm hết sức mình để bảo vệ giới phóng viên. Theo một báo cáo công bố hồi tháng 5 của Tổ chức bảo vệ nhà báo có trụ sở tại Mỹ, Philippines là đất nước có nhiều nhà báo bị sát hại nhất trên thế giới. (CPJ)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.