Áo khoác yêu thương

28/11/2005 22:58 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Kỹ thuật Nanyang (NTU-Singapore) vừa sáng chế ra một loại áo khoác biết rung cho gà và các vật nuôi. Loại áo khoác này có thể được kiểm soát bằng công nghệ không dây thông qua máy tính và đem lại cho loài vật có cảm giác như được chủ nhân vuốt ve.

NTU đang tìm cách chế tạo một bộ pyjama tương tự cho trẻ em, sử dụng internet để điều chỉnh áp suất và nhiệt độ để kích thích cảm giác được âu yếm. Giáo sư A.Cheok của NTU cho biết: "Ngày nay, các bậc cha mẹ luôn bận rộn với công việc, song đối với trẻ em được cha mẹ vỗ về vẫn rất quan trọng". Những ông bố bà mẹ khi mặc bộ đồ như vậy cũng có thể cảm nhận được cử chỉ ôm ấp của con trẻ. (Reuters)

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.