Kẻ lừa "sổ đỏ" của nông dân lãnh án 20 năm tù

06/12/2005 23:32 GMT+7

Ngày 6/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Quốc Dũng (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 4/2000, Dũng mua lại Công ty TNHH xây dựng Công Đức và đứng ra làm giám đốc, ký hợp đồng mua bán "khống" 1.000 tấn giấy trị giá trên 15 tỉ đồng với chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu (XNK) ngành in rồi đem thế chấp cho Ngân hàng công thương chi nhánh khu công nghiệp Bình Dương để vay 9 tỉ đồng. Trước đó, Dũng cũng đã nợ ngân hàng 6 tỉ đồng cùng nhiều khoản nợ khác. Để có tiền trả nợ, Dũng lừa 7 hộ dân ở Củ Chi để họ mang "sổ đỏ" đất bảo lãnh cho Dũng vay 2,994 tỉ đồng tại ngân hàng. Lấy được tiền, Dũng không trả nợ mà bỏ trốn sang Mỹ. Đến khi hết tiền, Dũng về VN và bị bắt theo lệnh truy nã. Liên quan đến vụ án này còn có khoảng 14 hộ dân khác ở Củ Chi, Bình Phước cũng bị Dũng mượn "sổ đỏ" bằng thủ đoạn tương tự nhưng vụ việc đã được tách ra để xử lý dân sự. Ngoài ra, trong vụ án này còn có sự liên quan của Giám đốc Chi nhánh xuất nhập khẩu ngành in Nguyễn Khắc Sơn (đang bị bắt giam), do Cơ quan điều tra Bộ Công an đang thụ lý.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.