Mỹ: Một nhân vật chống chiến tranh Việt Nam qua đời

11/12/2005 21:51 GMT+7

Nhà vận động chống chiến tranh Việt Nam Eugene McCarthy đã qua đời tại nhà riêng tối hôm 10/12, thọ 89 tuổi. Sinh năm 1916, nhân vật thuộc đảng Dân chủ ở bang Minnesota này đã trở thành dân biểu từ 1949 - 1959 và thượng nghị sĩ từ 1959 - 1971.

Dấu ấn rõ nét nhất trong sự nghiệp chính trị của McCarthy là vào năm 1968, khi ông phát động chiến dịch chống chiến tranh Việt Nam mạnh mẽ đến nỗi Tổng thống lúc đó là L.Johnson phải từ bỏ ý định tái cử. Cuộc vận động chống chiến tranh Việt Nam của ông đã giành được 42% số phiếu ủng hộ tại New Hampshire, bang mà đảng Dân chủ chiếm thế đa số và buộc đảng này phải nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn về cuộc chiến. Cựu thượng nghị sĩ G.McGovern đánh giá sự kiện trên đã làm thay đổi một cách ngoạn mục phong trào phản chiến, biến nó thành phong trào chính trị toàn quốc chứ không còn đơn thuần chỉ là chuyện của những công dân quan tâm đến cuộc chiến. McCarthy cũng đã 5 lần tham gia tranh cử để làm ứng viên tổng thống chính thức của đảng Dân chủ nhưng đều thất bại.

T.M
(Theo AP, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.