Nga: Mỗi giờ có một phụ nữ chết vì bạo hành gia đình

16/12/2005 21:17 GMT+7

Theo báo cáo mới đây của Tổ chức n xá quốc tế (AI), trung bình mỗi giờ nước Nga có một phụ nữ chết dưới bàn tay của chồng, bạn trai hay người thân. Tổ chức này kêu gọi giới chức Nga cần thực hiện các biện pháp hữu hiệu hơn để ngăn chặn tình trạng bạo lực trong gia đình đối với phụ nữ.

Thống kê mới đây của Bộ Nội vụ cho thấy, 9 ngàn phụ nữ bị chồng hay bạn trai giết chết trong năm 2003, đa số là sau khi mối quan hệ của họ kết thúc. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cho rằng con số này còn cao hơn nhiều do nhiều nơi không thống kê đầy đủ các vụ bạo hành gia đình. Ngoài ra, Chính phủ Nga cũng chưa nỗ lực hết sức để cải thiện vấn đề. F.Behr - nhà vận động của AI - cũng thêm rằng thậm chí khi cảnh sát can thiệp, người đàn ông thường được trả tự do chỉ sau một vài giờ. Và rồi từ những sự việc trên, phụ nữ tin rằng bạo hành là điều bình thường mà họ phải sống chung! (NK)

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.