Động thổ xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn mới

26/12/2005 00:25 GMT+7

Ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cùng lãnh đạo các bộ ngành, UBND TP.HCM đã dự lễ động thổ và ký kết hợp đồng EPC giữa Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với nhà thầu Krones (Đức) tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

Nhà máy bia Sài Gòn (mới) sẽ được xây dựng trên diện tích 50 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.900 tỉ đồng, giai đoạn I có công suất 100 triệu lít/năm và có  thể nâng lên đến 1 tỉ lít/năm. Dự kiến nhà máy sẽ xuất xưởng lô hàng đầu tiên vào tháng 6/2007. Phát biểu tại lễ động thổ, Thủ tướng Phan Văn Khải cho rằng thương hiệu bia Sài Gòn của Việt Nam đã có được sự nổi tiếng nhất định trong nước và trên thế giới. Chính vì vậy,  khả năng đáp ứng cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu là hoàn toàn có thể, trong tương lai còn tính đến khả năng phát triển Củ Chi thành một vùng sản xuất bia lớn của TP.HCM. Thủ tướng nhấn mạnh: "Phát triển công nghiệp phải hết sức chú ý đến việc bảo vệ môi trường bởi đây là vấn đề sống còn lâu dài". Thủ tướng cũng nhắc đến việc di dời giải tỏa đất phải tính toán hài hòa lợi ích của người dân, không để xảy ra bức xúc về đất đai, việc làm của người dân khi giải tỏa.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.