Khám phá vụ sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

12/01/2006 23:41 GMT+7

Chiều 12/1, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra 3 điểm chứa và sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn tại Q.1 và Q.4 do Nguyễn Thị Ngọc Thảo (30 tuổi, ngụ ở Q.1) tổ chức.

Tại chung cư B5, đường 12B Bến Vân Đồn, P.3, Q.4, lực lượng kiểm tra bắt quả tang Thảo cùng một số người chế biến, pha trộn số lượng lớn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto và Orsan, đang được chuẩn bị đưa lên xe tải để tung ra thị trường tiêu thụ. Công an đã tạm giữ 940 gói loại 454 gam thành phẩm Ajinomoto, khoảng 40 bao loại 25 kg nhãn hiệu Orsan, máy ép bao cùng nhiều tang vật khác. Thảo đã khai nhận thêm 2 địa điểm khác tại 3/14B và 3/15 Yersin, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1. Tại 3/14B Yersin, công an cũng đã phát hiện nguyên một dây chuyền sản xuất bột ngọt giả tương tự ở Q.4. Chỉ riêng tại địa chỉ 3/15 Yersin, công an đã thu giữ 60 bao loại 25 kg bột ngọt Orsan, 1.500 gói loại 454 gam nhãn hiệu Ajinomoto... Đến 22 giờ cùng ngày, công tác khám xét tại 3 địa điểm trên vẫn còn tiếp diễn, bước đầu đã thu giữ khoảng 3 tấn bột ngọt giả các loại.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.