Hội Lim - đến hẹn lại lên

10/02/2006 11:00 GMT+7

Ngày 9/2/2006, tức ngày 12 tháng giêng năm Bính Tuất, Hội Lim - lễ hội truyền thống tiêu biểu nhất của tỉnh Bắc Ninh - đã được khai mạc tại đồi Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo lãnh đạo tỉnh, Hội Lim Bính Tuất 2006 năm nay bên cạnh việc thể hiện những nghi lễ của lễ hội truyền thống mang giá trị tư tưởng chủ đạo còn tái hiện, khôi phục nhiều trò chơi dân gian, làm nguồn tư liệu bổ sung vào hồ sơ trình UNESCO công nhận văn hóa Quan họ là kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại.
 
Trên tinh thần đó, Hội Lim năm nay mang đậm đặc sắc thái dân gian hơn những năm trước. Không gian lễ hội được trải rộng ở tất cả các làng thuộc tổng Nội Duệ xưa (nay gồm các xã Nội Duệ, Liên Bão và thị trấn Lim). Hát Quan họ không chỉ diễn ra ở trung tâm lễ hội, ở cửa đình, cửa chùa, trên thuyền, mà ở hầu khắp các gia đình nghệ nhân trong


Trò chơi đu tiên tại Hội Lim

vùng.

Nhiều loại hình hoạt động văn hóa dân gian truyền thống được tổ chức tại lễ hội như hát dân ca quan họ trên thuyền, múa rối nước, cờ người, tổ tôm, múa kỳ ân, đu quay, đánh vật, đập niêu, chọi gà, kéo co, thi dệt vải đã diễn ra sôi động theo đúng nghi thức, thể hiện những nét văn hóa riêng, độc đáo của vùng quê Kinh Bắc.

Đặc biệt, để bảo đảm tính dân gian truyền thống, tại đồi Lim BTC tuyệt đối không cho phép các hoạt động như  trò chơi điện tử, xiếc, mô tô bay, đu quay, và các trò chơi mang tính chất cờ bạc, nghiêm cấm các hoạt động trông giữ xe, sử dụng loa máy, các hàng quán làm ảnh hưởng đến lễ hội.

Ngay trong ngày khai hội, nhiều cuộc thi về văn hóa ẩm thực như nấu xôi, luộc gà, nấu cỗ chay... đã diễn ra sôi động, cuốn hút người xem.

Hôm nay 10/2/2006 (tức 13 tháng giêng Bính Tuất) là ngày hội chính, nhân dân ở nhiều làng quanh vùng như Đình Cả, Lộ Bao, Lũng Giang, sẽ tổ chức rước nước kết hợp múa hát, múa lân kéo về khu vực trung tâm và tham gia vào chương trình lễ hội.

TNO (theo TTXVN/Báo Bắc Ninh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.